Cứu sống 7 ngư dân trôi dạt trên biển

19/04/2012 03:47 GMT+7

Ngày 18.4, Hải đội 2, Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với một số tàu cá Quảng Nam đã cứu sống 7 ngư dân trôi dạt nhiều giờ trên biển sau một vụ tai nạn.

Trung tá Lê Phước Quảng - Hải đội trưởng Hải đội 2 - cho biết khoảng 21 giờ 30 ngày 17.4, tại vị trí cách bờ biển Thuận An 18 hải lý, tàu cá QB-92989 do ông Trương Văn Long (42 tuổi, ở xã Đức Trạch, H.Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng đã bị một tàu hàng (chưa xác định được số hiệu) chạy từ nam ra bắc đâm vào. Tàu cá bị vỡ và chìm hẳn, còn tàu hàng thì bỏ chạy. Cả 7 ngư dân trên tàu cá đã bám được vào chiếc thuyền thúng. Sau gần 3 giờ trôi dạt trên biển, 7 ngư dân gặp tàu cá QNa -02785 và được ứng cứu. Lực lượng Hải đội 2 (Bộ đội biên phòng tỉnh) cũng đã điều tàu và lực lượng ra cứu hộ, đưa các ngư dân vào đất liền.

Gia Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.