Tàu con thoi Discovery về hưu

19/04/2012 03:57 GMT+7

Suốt 27 năm hoạt động, tàu con thoi Discovery thực hiện 39 chuyến bay vào không gian, với tổng quãng đường lên đến gần 241 triệu km để đưa 31 vệ tinh, bao gồm kính thiên văn Hubble, lên quỹ đạo.

Ngày 17.4, tàu con thoi Discovery của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ chính thức nghỉ hưu sau khi bay chuyến cuối cùng từ Trung tâm không gian Kennedy ở Florida đến Viện Bảo tàng Smithsonian tại thủ đô Washington, theo AFP.

Để thực hiện hành trình trên, phi thuyền này được “cõng” trên lưng một máy bay Boeing 747 chuyên dụng như nhiều lần di chuyển trước đây.

Suốt 27 năm hoạt động, tàu con thoi Discovery thực hiện 39 chuyến bay vào không gian, với tổng quãng đường lên đến gần 241 triệu km để đưa 31 vệ tinh, bao gồm kính thiên văn Hubble, lên quỹ đạo.

Trong đó, phi thuyền này thực hiện chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ hồi tháng 8.1984 và kết thúc cuộc du hành cuối cùng vào tháng 3 năm ngoái.

Discovery là 1 trong 3 phi thuyền thuộc chương trình tàu con thoi không gian của Mỹ kéo dài từ năm 1981 - 2011.

Hiện tại, cả 3 tàu đều ngưng hoạt động nhưng chính phủ Mỹ không có kế hoạch phát triển tàu mới mà muốn các công ty tư nhân đảm nhiệm việc vận chuyển vào vũ trụ.

Lê Loan

>> Phi thuyền Discovery tới bảo tàng ở Washington
>> Sứ mệnh cuối cùng của tàu Discovery
>> Tàu Discovery bay vào không gian

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.