Đâm chết bạn vì bị xỏ nhầm giày

18/04/2012 10:50 GMT+7

(TNO) Xuân khai nhận, do bị người khác xỏ nhầm giày nên giữa Hưởng và Xuân đã nảy sinh mâu thuẫn và dẫn tới kết cục đau lòng kể trên.

(TNO) Sáng 18.4, Công an H.Thạch Thất (TP.Hà Nội) cho biết công an đang tạm giữ Đỗ Danh Xuân (SN 1991, ở xã Đông Yên, H.Quốc Oai, TP.Hà Nội), là công nhân Công ty Young Fast (thuộc khu công nghiệp xã Phùng Xá, H.Thạch Thất, TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, 16 giờ 30 phút ngày 17.4, trước cổng Công ty Young Fast, Lê Văn Hưởng (SN 1993, quê ở Thạch Thán, H.Quốc Oai) là công nhân Công ty Young Fast, có nảy sinh mâu thuẫn, dẫn tới xô xát đánh nhau với Đỗ Danh Xuân. Hưởng bị Xuân dùng dao đâm 1 nhát vào ngực trái và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Xuân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tới đêm cùng ngày, Xuân tới Công an xã Đông Yên, H.Quốc Oai tự thú.

Tại trụ sở Công an H.Thạch Thất, ban đầu Xuân khai nhận, do bị người khác xỏ nhầm giày nên giữa Hưởng và Xuân đã nảy sinh mâu thuẫn và dẫn tới kết cục đau lòng kể trên.

>> Giết người vì bị từ chối yêu
>> Bị đâm chết khi đi ăn thịt chó
>> Bắt người vợ đâm chết chồng

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.