150 nữ sinh Afghanistan bị đầu độc

18/04/2012 10:43 GMT+7

(TNO) Khoảng 150 nữ sinh Afghanistan phải nhập viện cấp cứu ngày 17.4 sau khi uống nhầm nước có chất độc tại một trường trung học ở thị trấn Rustaq, tỉnh Takhar.

(TNO) Khoảng 150 nữ sinh Afghanistan phải nhập viện cấp cứu ngày 17.4 sau khi uống nhầm nước có chất độc tại một trường trung học ở thị trấn Rustaq, tỉnh Takhar.

Theo AFP, điều tra sợ bộ phát hiện thuốc độc được bỏ vào nước uống cho học sinh. Các mẫu nước tại trường đã được thu thập để giám định.

 
Từ năm 2001, sau khi Taliban bị lật đổ, nữ giới Afghanistan mới được quyền đi học
- Ảnh: Reuters

“Tôi cho rằng những phần tử cực đoan phản đối giáo dục cho nữ giới đứng sau vụ đầu độc các nữ sinh trường này”, AFP dẫn lời ông Mohammad Hussain, Thị trưởng Rustaq.

Giám đốc Sở Y tế Rustaq, Hafizullah Safi cho biết tổng cộng 150 nữ sinh được đưa đến bệnh viện cấp cứu có các triệu chứng nôn mửa, nhức đầu và chóng mặt.

Theo ông Safi, 100 nữ sinh được cho xuất viện sau đó, các em còn lại được bệnh viện theo dõi chặt chẽ.

Vào năm 2011, hàng trăm nữ sinh Afghanistan đã phải nhập viện cấp cứu sau khi bị đầu độc bằng khí gas và nước.

Cảnh sát đang điều tra kẻ chủ mưu đứng sau vụ đầu độc các nữ sinh bằng nước uống.

Phụ nữ từng bị cấm đi học trong thời kỳ Taliban nắm chính quyền ở Afghanistan từ năm 1996-2001. Kể từ năm 2001, sau khi lực lượng Taliban bị lật đổ, phụ nữ Afghanistan được quyền đến trường học.

Phúc Duy

>> Cử tri Afghanistan đi bầu trong tiếng súng
>> Khi phụ nữ Afghanistan thi làm người mẫu...
>> Afghanistan có trường nữ âm nhạc đầu tiên
>> Phụ nữ Afghanistan vẫn chịu nhiều tủi hổ
>> Afghanistan sẽ có nữ tổng thống đầu tiên?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.