Mỹ và Philippines tập trận chung trên biển Đông

16/04/2012 11:39 GMT+7

(TNO) Ngày 16.4, cuộc tập trận chung thường niên giữa Mỹ và Philippines đã bắt đầu trên biển Đông sau khi xảy ra vụ căng thẳng tàu chiến Philippines “mắc kẹt” với tàu Trung Quốc.

Theo AFP, cuộc tập trận mang tên Balikatan (vai kề vai) sẽ kéo dài từ ngày 16.4 đến ngày 27.4 tại nhiều vị trí khác nhau trên đảo Luzon và Palawan của Philippines.

 
Binh sĩ Mỹ và Philippines tập trận chung vào năm 2011 - Ảnh: AFP

“Chúng tôi không hề có mục tiêu chống lại bất cứ quốc gia nào. Mục đích cuộc tập trận lần này là nhằm bảo đảm an ninh hàng hải và bảo vệ lợi ích quốc gia”, AFP dẫn lời phát ngôn viên quân đội Philippines Emmanuel Garcia cho biết.

Đây là lần tập trận thường niên thứ 28 giữa Philippines và Mỹ với sự tham gia của 2.300 binh sĩ Philippines và 4.500 binh sĩ Mỹ.

Phúc Duy

>> Philippines trấn an... Trung Quốc
>> Tàu cá Trung Quốc rời vùng tranh chấp với Philippines
>> Philippines, Trung Quốc tránh xung đột trên biển Đông
>> Thuyền trưởng Trung Quốc “thừa nhận giết người”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.