Google bị phạt 25.000 USD vì dự án bản đồ trực tuyến

16/04/2012 12:01 GMT+7

(TNO) Hãng tin Reuters đưa tin tập đoàn Google bị phạt 25.000 USD vì bất hợp tác với Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) trước những động thái điều tra của cơ quan này liên quan đến dự án Street View của Google.

Theo FCC, Google đã thu thập thông tin cá nhân trái phép và tỏ ra bất hợp tác với FCC trong vụ điều tra liên quan đến dịch vụ bản đồ trực tuyến của Google.


Gian hàng Google tại Hội chợ các nhà bán lẻ toàn quốc ngày 16.1.2012 - Ảnh: Reuters.

Trước đó, ngày 13.4, Google đã từ chối cung cấp thông tin về nhân sự và địa chỉ email của nhân sự trong Google cho FCC.

Từ tháng 5.2007 đến tháng 5.2010, Google đã thu thập dữ liệu toàn cầu để phục vụ cho dự án Street View - dự án cung cấp cho người dùng bản đồ trực tuyến Google Map và Google Earth, có khả năng xem được các hình ảnh thực tế các con đường.

Tuy nhiên, theo FCC, Google đã thu thập cả mật khẩu, và các dữ liệu cá nhân nhạy cảm khác mà thực ra không cần thiết cho dự án này.

Nguyễn Đan

>> Tìm lại mẹ sau 25 năm lưu lạc nhờ Google Map
>> Google, Facebook sẽ phải thành lập VPĐD tại Việt Nam
>> Google sắp tung ra dịch vụ lưu trữ trực tuyến
>> Dịch vụ lưu trữ trực tuyến Google

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.