Học lớp 8, đọc chữ chưa thông

16/04/2012 03:07 GMT+7

Nguyễn M.Q (15 tuổi) dù đang học lớp 8 Trường THCS Mỹ Luông (thị trấn Mỹ Luông, H.Chợ Mới, An Giang) nhưng đọc chữ vẫn chưa rành.

Nguyễn M.Q (15 tuổi) dù đang học lớp 8 Trường THCS Mỹ Luông (thị trấn Mỹ Luông, H.Chợ Mới, An Giang) nhưng đọc chữ vẫn chưa rành.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông  Nguyễn Ngọc Thu, Hiệu trưởng, cho biết: “Sự thực là em Q. vẫn đọc được nhưng đọc rất chậm”. Ông Thu đồng ý kêu Q. lên phòng hiệu trưởng để chúng tôi kiểm tra. Cô Lan, giáo viên dạy môn văn yêu cầu Q. đọc bài Khi con tu hú gọi bầy. Tuy bài đã học nhưng Q. đọc chậm chạp, khá vất vả mới đọc được các từ bình thường như “rây”, “uất”; đọc lại lần 2 em vẫn vấp váp. Khi cô Lan chọn bài Tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh thì Q. không đọc được từ Pác Bó; còn các chữ như “chông chênh”, Q. gần như không đọc được...

Theo học bạ do nhà trường cung cấp, Q. học yếu các môn xã hội, tự nhiên, năm lớp 6 phải thi lại mới lên lớp. Ông Thu cho biết gần đây Q. rất ham chơi, bỏ học quá 30 ngày. Gia đình có ý định cho em nghỉ học, nhà trường, UBND thị trấn phải liên tục đến vận động cho em đi học lại.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.