Vỡ hụi lớn ở Côn Đảo

14/04/2012 06:25 GMT+7

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang điều tra vụ vỡ hụi đầu tiên xảy ra tại H.Côn Đảo. Theo PC45, số tiền mà chủ hụi Nguyễn Thị Ngọc Hiền (45 tuổi, ngụ khu dân cư số 1, H.Côn Đảo) giật của các tiểu thương và người dân ở Côn Đảo là gần 10 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đến nay chỉ có 21 người dân tố cáo bà Hiền giật hụi với số tiền gần 3,7 tỉ đồng. Bà Hiền (ngụ TP.HCM) ra Côn Đảo từ năm 2008, sống như vợ chồng với một cán bộ Vườn quốc gia Côn Đảo. Thấy gia đình bà Hiền khá giả và chồng là cán bộ nên nhiều người tin tưởng gom tiền chơi hụi. Đến ngày 30.11.2011, nhiều người đến hốt hụi thì thấy nhà bà Hiền đóng cửa, liên lạc qua điện thoại không được. Thông qua Báo Thanh Niên, PC45 đề nghị bà Hiền ra trình diện để phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.