Tiếp tục chăm lo quyền và lợi ích của thanh niên

13/04/2012 03:33 GMT+7

Sáng 12.4, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 18 khóa IX diễn ra tại Hà Nội, thảo luận về nội dung dự thảo báo cáo của BCH T.Ư Đoàn khóa IX tại Đại hội toàn quốc lần thứ X; dự thảo tổng kết hai phong trào 5 xung kích, 4 đồng hành và tổng kết công tác xây dựng Đoàn nhiệm kỳ 2007-2012.

Sáng 12.4, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 18 khóa IX diễn ra tại Hà Nội, thảo luận về nội dung dự thảo báo cáo của BCH T.Ư Đoàn khóa IX tại Đại hội toàn quốc lần thứ X; dự thảo tổng kết hai phong trào 5 xung kích, 4 đồng hành và tổng kết công tác xây dựng Đoàn nhiệm kỳ 2007-2012.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng công tác Đoàn nhiệm kỳ tới cần quan tâm đến công tác giáo dục thanh niên chậm tiến, hỗ trợ thanh niên vi phạm pháp luật hoàn lương, hòa nhập với cộng đồng. Bởi tình trạng thanh niên vi phạm pháp luật, tái vi phạm pháp luật đang là vấn đề nổi cộm trong xã hội hiện nay. Công tác phát triển tổ chức Đoàn trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài quốc doanh cần quan tâm…

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho rằng công tác Đoàn trong nhiệm kỳ tới cần chọn ra nội dung trọng tâm, trọng điểm cho từng lĩnh vực, nhóm thanh niên; có giải pháp cụ thể giải quyết những vấn đề còn tồn tại ở cơ sở. Nội dung các phong trào cần cụ thể, phù hợp với điều kiện đặc thù ở địa phương. Anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN VN, cho rằng để lý tưởng của Đoàn trở thành lẽ sống của thanh niên thì hoạt động Đoàn cần kiên trì mục tiêu giải quyết, tiếp tục chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên, nhất là nhu cầu về học tập, việc làm và vui chơi giải trí.

Hôm nay, hội nghị thảo luận, đánh giá về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong Tháng thanh niên năm 2012.

P.Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.