Ngắn thế nào cho đẹp?

14/04/2012 03:44 GMT+7

Quần ngắn ít kén người mặc nhưng yêu cầu có sự chọn lựa tinh tế. Để du ngoạn hay ra bãi biển, người ta chọn kiểu short rộng, wax hay xanh cổ điển, xé rách... tùy hứng, đi kèm với áo thun dài kiểu cọ một chút, ôm vừa người, có cổ hơi trễ hoặc chọn khoác áo boléro trong bộ sưu tập của Antik Batik bên ngoài...

Quần ngắn ít kén người mặc nhưng yêu cầu có sự chọn lựa tinh tế. Để du ngoạn hay ra bãi biển, người ta chọn kiểu short rộng, wax hay xanh cổ điển, xé rách... tùy hứng, đi kèm với áo thun dài kiểu cọ một chút, ôm vừa người, có cổ hơi trễ hoặc chọn khoác áo boléro trong bộ sưu tập của Antik Batik bên ngoài...

Ngược lại, khi xuống phố  hay mua sắm thì nên chọn kiểu short nữ tính hơn, dạng quần váy, in hoa đủ kiểu nếu thích. Các màu thích hợp là xanh dương, be, chocolate, đen, trắng, vải thô, xanh jeans (đang là mốt). Giày đi kèm có thể là dép, bốt thấp, giỏ xách đan hoặc túi cỡ XXL.

 
Ảnh: Shutterstock

Minh Đăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.