Hồi hộp quanh bán đảo Triều Tiên

13/04/2012 03:47 GMT+7

Sáng 12.4, chiến đấu cơ của CHDCND Triều Tiên liên tục quần thảo trên bầu trời thủ đô Bình Nhưỡng, theo tờ The Japan Times. Trong khi đó, cả thế giới hồi hộp hướng về CHDCND Triều Tiên vì giới chức nước này từng nói sẽ phóng vệ tinh từ 7 - 12 giờ (theo giờ địa phương) vào một ngày nào đó trong khoảng 12-16.4. Thế nhưng, buổi sáng 12.4 trôi qua mà báo giới không ghi nhận được vụ phóng tên lửa nào xảy ra trên bán đảo Triều Tiên.

 
Người dân Hàn Quốc theo dõi tình hình miền Bắc từ đài quan sát gần biên giới 2 nước - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, CHDCND Triều Tiên khó trì hoãn lâu khi giới chức nước này cho hay tên lửa đẩy vệ tinh được bơm đầy nhiên liệu vào ngày 11.4. Vốn dĩ, loại nhiên liệu này có độ ổn định thấp và hao hụt nhanh nên thường chỉ nạp vào khi sắp “khai hỏa”. Vì thế, các bên trong khu vực không bỏ sót động tĩnh nào ở CHDCND Triều Tiên, những hệ thống phòng thủ tên lửa của Nhật Bản sáng 12.4 liên tục quét khắp bầu trời Tokyo và Okinawa. Tờ The Japan Times đưa tin chính phủ Nhật Bản được đặt trong tình trạng báo động 24/24 và quân đội nước này sẵn sàng cho mọi tình huống. Tình hình tại Hàn Quốc cũng diễn ra tương tự. Ngoài ra, nước này và Philippines đều yêu cầu tàu thuyền và máy bay dân sự tránh xa hành trình mà tên lửa đẩy vệ tinh của CHDCND Triều Tiên dự kiến bay qua.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.