Dồn dập thông tin về bà Cốc Khai Lai

13/04/2012 03:48 GMT+7

Mới đây, tờ Nhân dân nhật báo đặt ra nghi vấn về việc bà Cốc Khai Lai, vợ của cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh vừa bị mất chức là ông Bạc Hy Lai, có quốc tịch nước ngoài. Ngày 12.4, tờ Văn hối (Hồng Kông) loan tin bà không chỉ có chứng minh thư của Hồng Kông mà còn sở hữu cả thẻ cư trú vĩnh viễn tại Singapore.

Ngoài ra, báo này còn cho rằng phu nhân của cựu bí thư Bạc chuyển phần lớn tài sản sang Singapore từ năm 1998. Một số tin đồn nói bà này thừa nhận sở hữu số tài sản trị giá 8 tỉ tệ (25.600 tỉ đồng) ở nước ngoài. Nghiêm trọng hơn, báo Ngoại Tham của Hồng Kông loan tin bà Cốc Khai Lai còn liên quan đến 4 vụ án mạng khác tại Đại Liên và Trùng Khánh. Ngoài ra, trang tin tức Bác Vấn tiết lộ ông Bạc và cựu Phó thị trưởng Trùng Khánh còn thành lập một bệnh viện tâm thần để nhốt những người tố cáo mình. Chính quyền Trung Quốc chưa có bất cứ phản hồi nào về các thông tin trên.

Lucy Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.