Học tốt hơn nhờ siêng tập thể dục

12/04/2012 09:26 GMT+7

Các nhà khoa học Mỹ vừa tiến hành 14 nghiên cứu, trong đó có 10 nghiên cứu về chế độ luyện tập của trẻ và 4 nghiên cứu cho trẻ có các hoạt động thể chất thực hành song song với việc học tập.

Các nhà khoa học Mỹ vừa tiến hành 14 nghiên cứu, trong đó có 10 nghiên cứu về chế độ luyện tập của trẻ và 4 nghiên cứu cho trẻ có các hoạt động thể chất thực hành song song với việc học tập.

GS Amika Singh, trưởng nhóm nghiên cứu, nói có mối liên hệ lâu dài giữa hoạt động thể chất và sức khỏe vì nó cải thiện lưu lượng máu lên não, tăng khả năng tập trung và phát triển tư duy của trẻ. Trẻ em tập thể dục và thường xuyên tham gia hoạt động ngoài trời có xu hướng tiếp thu kiến thức nhanh hơn, học tập có hiệu quả hơn. Sở dĩ nói như vậy là do kết quả nghiên cứu cho thấy những học sinh thường xuyên tập thể dục có thành tích học tập cao hơn. Học sinh tập thể dục 90 phút/tuần có điểm số về ngôn ngữ, toán học, chính tả cao hơn so với nhóm học sinh không tập thể dục thường xuyên.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.