Tái hiện đám cưới công chúa trong cung cấm

11/04/2012 08:30 GMT+7

(TNO) Tối 10.4, trong khuôn khổ của chương trình “Đêm hoàng cung”, một nghi lễ tái hiện cảnh đám cưới công chúa trong cung cấm đã diễn ra lôi cuốn nhiều người xem.

(TNO) Tối 10.4, trong khuôn khổ của chương trình “Đêm hoàng cung”, một nghi lễ tái hiện cảnh đám cưới công chúa trong cung cấm đã diễn ra, lôi cuốn nhiều người xem.

Chương trình được bắt đầu từ cung Trường Sanh, nơi ở của hoàng thái hậu (mẹ vua), thái hoàng thái hậu (bà nội vua) vào cuối triều Nguyễn.
 
Đám rước có gồm có các cung nữ, lính lệ, đội nhạc, các phẩm vật và đặc biệt có hai cung nữ bồng hai chú ngỗng, tượng trưng cho sự sinh sôi, hạnh phúc.
 
Phò mã cưỡi ngựa đi trước, theo sau là một cỗ xe ngựa có rèm che. Công chúa ngồi sau rèm, hai bên có hai cung nữ theo hầu.
 
Đám rước theo lộ trình từ cung Trường Sanh đi dọc theo các đường dẫn trong cung sang Duyệt Thị Đường rồi quay về và kết thúc ở cung Trường Sanh.

Chương trình tái hiện cảnh đám cưới công chúa là điểm nhấn của chương trình “Đêm hoàng cung” năm nay.  

Festival Huế 2012
Công chúa và phò mã trở về cung Trường Sanh kết thúc chương trình - Ảnh: Tuyết Khoa

Festival Huế 2012
Công chúa và phò mã đi giữa ánh sáng mờ ảo của đêm hoàng cung

Festival Huế 2012
Trẻ em thích thú chụp ảnh cùng công chúa - Ảnh: Tuyết Khoa

Festival Huế 2012
Người lớn cũng không bỏ qua cơ hội chụp hình với công chúa xinh đẹp - Ảnh: Tuyết Khoa

Festival Huế 2012
Cung nữ sau khi tháp tùng đoàn rước nghe điện thoại - Ảnh: Tuyết Khoa

Bùi Ngọc Long - Tuyết Khoa

>> Trẻ em với Festival Huế 2012
>> Chính thức khai mạc Festival Huế 2012
>> Khai mạc Festival Huế
>> Hoa hậu Việt Nam với áo dài “Hoa sen trong hội họa”
>> Tổng duyệt lễ khai mạc Festival Huế 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.