Ông Kim Jong-un làm Bí thư thứ nhất đảng Lao động Triều Tiên

11/04/2012 18:08 GMT+7

(TNO) Đảng Lao động Triều Tiên đã bầu nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un làm Bí thư thứ nhất, một chức vụ có vẻ như mới được thành lập, tại Đại hội của đảng này hôm 11.4, theo hãng tin KCNA.

(TNO) Đảng Lao động Triều Tiên đã bầu nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un làm Bí thư thứ nhất, một chức vụ có vẻ như mới được thành lập, tại Đại hội của đảng này hôm 11.4, theo hãng tin KCNA.

Đảng cầm quyền ở CHDCND Triều Tiên tổ chức đại hội trong lúc nước này nạp nhiên liệu vào một tên lửa tầm xa dùng để phóng vệ tinh.

Đại hội này cũng suy tôn cha của ông Kim Jong-un là ông Kim Jong-il, đã qua đời vào tháng 12 năm ngoái, là “Tổng bí thư vĩnh viễn”.

Quyết định này dựa trên "sự đồng lòng và khát vọng của mọi đảng viên và người dân", hãng KCNA loan tin.

Theo Reuters, một số nhà phân tích từng dự đoán ông Kim Jong-un sẽ được bầu làm tổng bí thư, tuy nhiên việc ông tiếp nhận vị trí lãnh đạo đảng Lao động Triều Tiên với tên gọi mới không gây nhiều ngạc nhiên.

Trước đây, cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, cha ông Kim Jong-il, từng được suy tôn là "Chủ tịch vĩnh viễn" sau khi qua đời vào năm 1994.

Sơn Duân

>> Triều Tiên bổ nhiệm tân bộ trưởng Quốc phòng
>> Thế trận tên lửa Đông Bắc Á
>> Nhật cảnh báo tàu bè về mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên
>> Triều Tiên công khai tên lửa đẩy vệ tinh
>> Cận cảnh tên lửa Triều Tiên
>> Lễ lớn chưa từng có ở Triều Tiên
>> Nhật triển khai tên lửa đánh chặn ở Tokyo
>> Triều Tiên đặt tên lửa lên bệ phóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.