Vệ tinh Nga rơi xuống Thái Bình Dương

10/04/2012 13:36 GMT+7

(TNO) Sau 15 năm trên quỹ đạo, vệ tinh viễn thông quân sự Nga đã rơi an toàn xuống Thái Bình Dương.

(TNO) Sau 15 năm trên quỹ đạo, vệ tinh viễn thông quân sự Nga đã rơi an toàn xuống Thái Bình Dương.

RIA-Novosti hôm 9.4 đưa tin vệ tinh Molniya 1-89, nặng 1,6 tấn, thuộc tổ hợp vệ tinh viễn thông của lực lượng quân sự Nga đã chôn thân dưới Thái Bình Dương vào ngày 7.4.

Loạt vệ tinh trên đã được thay thế toàn bộ vào năm 2006 bằng loại mới hơn thuộc dòng vệ tinh Meridian.

Trước khi rơi trở lại khí quyển, vệ tinh Molniya 1-89 nằm trên quỹ đạo cách mặt đất khoảng 2.378 km, theo giới chức không gian Nga.

Kết cục của Molniya 1-89 cũng là sự kết thúc chung của một vài vệ tinh “thây ma”, tức không còn hoạt động và trôi dạt trên quỹ đạo, trong thời gian gần đây.

Trước đó, các thiết bị được đánh đắm có thể kể đến như vệ tinh Express-AM4, phi thuyền Phobos-Grunt của Nga, UARS của NASA và Rosat của Đức.

Hạo Nhiên

>> Vệ tinh Liên Xô rơi xuống trái đất
>> Vệ tinh của NASA sẽ rơi chậm
>> Sáng mai, vệ tinh Mỹ rơi xuống Trái đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.