Trốn thuế kiểu nhà giàu

10/04/2012 09:38 GMT+7

Một quan chức Chính phủ Anh vừa bóc mẽ thủ đoạn trốn thuế của một triệu phú người nước ngoài bằng cách cho chiếc máy bay của mình bay ra khỏi nước Anh qua đêm và trở về vào sáng hôm sau để trốn thuế cư trú quá hạn, được gọi là “thuế 91 ngày”.

Một quan chức Chính phủ Anh vừa bóc mẽ thủ đoạn trốn thuế của một triệu phú người nước ngoài bằng cách cho chiếc máy bay của mình bay ra khỏi nước Anh qua đêm và trở về vào sáng hôm sau để trốn thuế cư trú quá hạn, được gọi là “thuế 91 ngày”.

Bà Sarah Southern - cựu trợ lý của Thủ tướng Anh David Cameron, người tiết lộ việc lách luật này - cho biết chi phí chuyến bay chẳng nghĩa lý gì với mức thuế phải đóng nếu nhà tài phiệt này vượt quá số ngày cho phép tại Anh.

Theo luật pháp Anh, các công dân nước ngoài chỉ được cư trú 91 ngày/năm và phải đóng thuế nếu vượt quá số ngày lưu trú cho phép. Chính phủ Anh đã quyết định đổi luật tính ngày cư trú.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.