Nhật cảnh báo tàu bè về mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên

10/04/2012 14:25 GMT+7

(TNO) Ngày 10.4, lực lượng tuần duyên Nhật đã bắt đầu phát đi cảnh báo cho tàu bè trong khu vực về nguy cơ các mảnh vỡ trong vụ phóng vệ tinh của CHDCND Triều Tiên rơi xuống, theo AFP.

(TNO) Ngày 10.4, lực lượng tuần duyên Nhật đã bắt đầu phát đi cảnh báo cho tàu bè trong khu vực về nguy cơ các mảnh vỡ trong vụ phóng vệ tinh của CHDCND Triều Tiên rơi xuống, theo AFP.

Người phát ngôn lực lượng tuần duyên Yoshiyuki Terakado nói: “Chúng tôi sẽ thông báo qua sóng vô tuyến thời gian và địa điểm nơi những vật thể rơi có thể xuất hiện”.

Các quan chức tuần duyên sẽ phát cảnh báo hằng ngày bằng tiếng Nhật và tiếng Anh cho đến khi vụ phóng được xác nhận.

CHDCND Triều Tiên bị quốc tế lên án sau khi thông báo kế hoạch phóng vệ tinh trong một thời điểm từ ngày 12 - 16.4, nhằm kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, theo AFP.

Bình Nhưỡng khẳng định vụ phóng có mục đích hòa bình song Mỹ và các đồng minh tố giác đó là vụ thử tên lửa trá hình vốn vi phạm các nghị quyết Liên Hiệp Quốc.

Nhật đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa để đánh chặn và tiêu diệt tên lửa nếu nó có khả năng rơi vào lãnh thổ nước này, một động thái tương tự biện pháp mà nước này chuẩn bị trước vụ phóng tên lửa tầm xa năm 2009 của Bình Nhưỡng.

Sơn Duân

>> Triều Tiên công khai tên lửa đẩy vệ tinh
>> Cận cảnh tên lửa Triều Tiên
>> Lễ lớn chưa từng có ở Triều Tiên
>> Nhật triển khai tên lửa đánh chặn ở Tokyo
>> Triều Tiên đặt tên lửa lên bệ phóng
>> Tàu chiến các nước vây quanh Triều Tiên
>> Hành tung bất định của tàu ngầm Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.