Máy tính bắt chước hoạt động não trẻ em

11/04/2012 03:48 GMT+7

Các nhà nghiên cứu đang mô phỏng hoạt động não của trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và học sinh trung học để chuyển vào chương trình trí tuệ nhân tạo (AI), nhờ vậy máy tính có thể thông minh như con người. Mô hình tính toán dựa trên trí tuệ trẻ em sẽ giúp AI khắc phục một số hạn chế như cách xử lý sắc thái.

Các nhà nghiên cứu đang mô phỏng hoạt động não của trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi và học sinh trung học để chuyển vào chương trình trí tuệ nhân tạo (AI), nhờ vậy máy tính có thể thông minh như con người. Mô hình tính toán dựa trên trí tuệ trẻ em sẽ giúp AI khắc phục một số hạn chế như cách xử lý sắc thái.

 

Giáo sư Alison Gopnik tại Đại học California Berkeley nói rằng: “Trẻ em được ví như cỗ máy học tập giỏi nhất trong vũ trụ. Hãy tưởng tượng máy tính cũng có thể học được nhiều và nhanh như bọn trẻ”. Các nhà khoa học hy vọng rằng mô hình AI mới sẽ giúp máy tính có thể học được ngôn ngữ, tìm ra các mối quan hệ nhân quả như cách suy nghĩ của trẻ em. (Theo timesofindia)

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.