Điều tra vụ 4 siêu xe nghi ăn cắp nhập lậu vào VN

10/04/2012 14:10 GMT+7

(TNO) Trưa nay 10.4, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Sĩ Tráng, Phó cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, vụ 4 siêu xe bị tạm giữ vì nghi nhập lậu là do Hải quan Hải Phòng độc lập phát hiện, bắt giữ.

(TNO) Trưa nay 10.4, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Sĩ Tráng, Phó cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, vụ 4 siêu xe bị tạm giữ vì nghi nhập lậu là do Hải quan Hải Phòng độc lập phát hiện, bắt giữ.

Hiện Hải quan Hải Phòng đang tiến hành điều tra chủ của lô hàng trên theo đúng trình tự pháp luật của Việt Nam và công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Cũng theo ông Tráng, đến thời điểm này phía Hải quan Mỹ cũng chưa có văn bản cung cấp thông tin gì cụ thể, Hải quan Hải Phòng chưa thể kết luận về nguồn gốc chính xác của lô xe ô tô trên.

Tuy nhiên ông Tráng khẳng định, nếu trong quá trình điều tra, xác minh đúng lô hàng trên là xe ăn cắp thì phải xử lý đúng với pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế.

Theo tài liệu của Cục Hải quan Hải Phòng, lô hàng trên được chuyển từ California (Mỹ), trong chứng thư ghi rõ cả 4 ô tô đều là xe mới, có xuất xứ từ Mỹ nhưng không ghi sản xuất năm nào.

Trước đó, ngày 9.3, lực lượng Hải quan Hải Phòng qua kiểm tra đã phát hiện và bắt giữ 4 ô tô nhập lậu gồm các nhãn hiệu: BMW X6, BMW 750 Li, Mercedes S550 và Volkswagen Touareg, với tổng trị giá khoảng 10 tỉ đồng.

Đơn vị đứng tên nhận lô hàng là doanh nghiệp tư nhân Thủy Anh Minh có trụ sở tại Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tuy nhiên doanh nghiệp này đã từ chối nhận lô hàng khi biết lực lượng hải quan phát hiện hàng nhập trái với hồ sơ khai báo.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, xử lý.

Hải Sâm

>> Truy tố 5 đối tượng buôn lậu xe ôtô hạng sang
>> Đề nghị truy tố một giám đốc buôn lậu ô tô
>> Đường dây biến sắt vụn thành siêu xe
>> 4 năm tạm giữ, 1.900 xe trở thành sắt vụn
>> Hà Tây: Phá đường dây tiêu thụ xe SH lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.