Đề nghị truy tố kẻ chiếm đoạt gần 16 tỉ đồng

10/04/2012 03:10 GMT+7

Cơ quan CSĐT, Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Quốc Tuấn - nguyên Giám đốc Công ty CP kỹ thuật Đông Nam Á - về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT, Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Quốc Tuấn - nguyên Giám đốc Công ty CP kỹ thuật Đông Nam Á - về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, từ cuối năm 2007 - đầu 2008, lợi dụng việc ký kết hợp đồng bán hơn 4.500 tấn thép trị giá 58 tỉ đồng cho Nhà máy đóng tàu Bến Thủy (thuộc Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu - Tập đoàn công nghiệp tàu thủy VN), ông Tuấn đã yêu cầu đối tác chuyển gần 16 tỉ đồng, nhưng sau đó lại tìm nhiều cách thoái thác không thực hiện hợp đồng giao hàng, đồng thời dùng số tiền trên vào mục đích cá nhân. Trong vụ án này, cơ quan CSĐT cũng đề nghị truy tố Dương Đức Thành - nguyên Phó trưởng phòng kế toán Nhà máy đóng tàu Bến Thủy - về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.