Đánh CSGT, giảng viên đại học lãnh án

10/04/2012 16:08 GMT+7

(TNO) Nhậu say, đánh cảnh sát giao thông, một giảng viên đại học phải hầu tòa.

(TNO) Nhậu say, đánh cảnh sát giao thông, một giảng viên đại học phải hầu tòa.

Ngày 10.4, TAND Q.Thủ Đức (TP.HCM) đã mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn H. (nguyên giảng viên của một trường đại học ở TP.HCM, 29 tuổi) mức án 9 tháng tù (hưởng án treo) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Khuya ngày 22.12.2011, anh Nguyễn Đình Hải là cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Phản ứng nhanh Công an Q.Thủ Đức cùng cảnh sát cơ động Vũ Tiến Hiệp tuần tra trên địa bàn phường Linh Chiểu (Q.Thủ Đức) thì phát hiện H. chạy xe máy, chở một thanh niên không đội nón bảo hiểm nên ra hiệu cho H. dừng xe kiểm tra. 

Sau đó, phát hiện H. có mùi bia rượu nên anh Hải yêu cầu H. về Công an Q.Thủ Đức kiểm tra nồng độ cồn nhưng H. không chịu về mà đòi kiểm tra tại chỗ. Vì vậy, anh Vũ Tiến Hiệp đã về trụ sở lấy thiết bị đo nồng độ cồn.

Lúc này, H. lại đòi anh Hải xuất trình thẻ ngành. Xem xong, H. lên xe định bỏ đi.

Anh Hải yêu cầu H. không được bỏ đi thì bị H. dùng tay đấm vào mặt rồi lên xe bỏ chạy.

Sau đó, H. bị lực lượng CSGT đuổi theo bắt giữ.

Lê Nga

>> Bắt kẻ đánh cảnh sát giao thông
>> Giả danh cảnh sát giao thông để lừa đảo
>> Giảm án cho cô gái tát CSGT
>> Lãnh án vì đánh CSGT
>> Đề nghị truy tố kẻ đánh CSGT
>> Giả danh CSGT để cướp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.