Bé gái “chân voi” có thể bị loạn sản mô

10/04/2012 14:28 GMT+7

(TNO) Bé Nguyễn Thị Loan (sinh năm 2004, ở Lâm Đồng) bị chân trái to bất thường (như Báo Thanh Niên đã đưa tin) có thể là do chứng loạn sản mô bẩm sinh ở vùng đùi và cẳng bàn chân bên trái "ăn lan" lên vùng hông và lưng.

(TNO) Bé Nguyễn Thị Loan (sinh năm 2004, ở Lâm Đồng) bị chân trái to bất thường (như Báo Thanh Niên đã đưa tin) có thể là do chứng loạn sản mô bẩm sinh ở vùng đùi và cẳng bàn chân bên trái "ăn lan" lên vùng hông và lưng.

Đó là chẩn đoán sơ bộ được tiến sĩ - bác sĩ Trương Quang Định, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết sáng 10.4.

 
Bé Loan đang nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 - Ảnh: Nguyên Mi

Ngoài ra, các bác sĩ cũng phát hiện bất thường về hình thể bên ngoài cơ quan sinh dục của bé Loan.

Các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện đánh giá đây là trường hợp bướu to hiếm gặp ở bệnh nhi mà khoa này từng tiếp nhận.

Chị Nguyễn Thị Tám, mẹ của bé Loan cho biết, lúc mới sinh, chân trái của Loan đã trồi lên một khối u. Sau đó, gia đình đưa bé đi khám thì bé được chẩn đoán bị u máu lan tỏa bẩm sinh. Do bệnh khó điều trị nên bé được cho về.

Qua thời gian, khối bướu bên chân trái của bé lớn rất nhanh. Ngoài ra, da chân của Loan còn xuất hiện nhiều vết sần và gây đau.

Gia đình đã đưa bé Loan đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) vào sáng 9.4. 

Bác sĩ Định cho biết, bệnh viện sẽ tiến hành thêm các xét nghiệm và hội chẩn chuyên sâu, sau đó mới có thể đưa ra hướng điều trị cho bé.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.