Âm vang hào khí Việt bên bờ sông Hương

11/04/2012 05:07 GMT+7

(TNO) Chiều 10.4, TP.Huế âm vang rộn rã bởi Lễ hội trống và các nhạc cụ gõ lần thứ nhất 2012 với chủ đề “m vang hào khí Việt”.

(TNO) Chiều 10.4, TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) âm vang rộn rã bởi Lễ hội trống và các nhạc cụ gõ lần thứ 1 năm 2012 với chủ đề “m vang hào khí Việt”.

Tại sân khấu Nghinh Lương Đình, 100 chiếc trống hội tượng trưng cho 100 người con của Lạc Long Quân và u Cơ trong truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên của dân tộc Việt, được sắp xếp theo một hình tròn mang hoa văn trống đồng Đông Sơn hết sức ấn tượng.

Chương trình hội tụ tinh hoa của nghệ thuật âm nhạc qua những màn biểu diễn trống và nhạc cụ gõ mang âm hưởng hào hùng của truyền thống dân tộc, từ âm hưởng của tiếng trống đồng thuở Hùng Vương dựng nước, tiếng trống trận hào hùng Tây Sơn dựng nghiệp, đến thanh âm dân dã của tiếng trống chèo thấm đẫm tình yêu quê hương đất nước...

Sau lễ hội, toàn bộ số trống trình diễn được trao tặng cho các trường học trên địa bàn Thừa Thiên-Huế.

 
Tiếng trống đồng giục giã mở đầu lễ hội

 
Màn múa Lạc Long Quân - u Cơ

 
m vang tiếng trống của Nhã nhạc Cung đình Huế

 
Trầm hùng cồng chiêng Tây Nguyên

 
Những thanh âm tí tách từ nhạc cụ gõ 

 
Hiệu lệnh thiêng liêng của trống trận Tây Sơn

 
Toàn bộ số trống trình diễn tại lễ hội được trao tặng cho các trường học trên địa bàn Thừa Thiên-Huế

 
Lễ hội thu hút nhiều người xem 

Tuyết Khoa
(thực hiện)

>> Nhà sư "xuống núi" làm báo và triển lãm tranh
>> Kỷ lục ra sách trong Festival Huế 2012
>> Rộn ràng lễ hội “Hương xưa làng cổ”
>> Lễ hội áo dài hứa hẹn nhiều cảm xúc
>> Tưng bừng lễ hội đường phố tại Festival Huế 2012
>> Khai mạc Festival Huế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.