Chính quyền Syria chưa chịu rút quân

09/04/2012 03:13 GMT+7

Chính quyền Syria hôm qua khẳng định vẫn hợp tác với các thanh sát viên quốc tế nhưng sẽ không rút quân khỏi các thành phố vào thời hạn LHQ đưa ra là ngày 10.4.

AFP dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao nước này cho biết đặc phái viên của LHQ và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan “chưa đưa ra được sự đảm bảo bằng văn bản rằng các nhóm khủng bố vũ trang chấp nhận giao nộp vũ khí và chấm dứt mọi hình thức bạo động”.

Ngoài ra, Syria cũng đòi hỏi phải có cam kết cụ thể từ Qatar, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ về việc ngừng viện trợ tài chính cho các lực lượng chống đối. Trong khi đó, giao tranh vẫn diễn ra rất ác liệt tại nhiều thành phố, làm ít nhất 128 người thiệt mạng chỉ trong ngày 7.4. Phe đối lập hôm qua kêu gọi LHQ “can thiệp khẩn cấp” để chấm dứt tình trạng khủng hoảng nhân đạo.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.