Miền Bắc mưa giông trên diện rộng

08/04/2012 03:39 GMT+7

Sáng qua 7.4, sau trận mưa kéo dài hơn một giờ đồng hồ, Hà Nội đã xuất hiện những điểm ngập úng trên đường Vành đai 3, Phạm Văn Đồng, Thái Thịnh... Mưa giông kèm sấm sét cũng xuất hiện tại một loạt các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, lượng mưa đo được từ 20-35 mm, một số nơi cao hơn như Việt Trì (Phú Thọ) 41 mm, Mù Cang Chải (Yên Bái) 57 mm, Than Uyên (Lai Châu) 72 mm, Bắc Quang (Hà Giang) 81 mm. Nguyên nhân là do sự tác động kết hợp giữa một bộ phận không khí lạnh và đới gió đông trên cao. Gió mùa đông bắc kèm mưa đã khiến nền nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc giảm 3-5 độ C, khu vực Đông Bắc bộ trời chuyển lạnh, Tây Bắc bộ trời mát, riêng các vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Thất Khê (Cao Bằng) chỉ còn 19 độ C; TP.Lạng Sơn (Lạng Sơn) 18,3 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) 14,9 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) 14,3 độ C; Sa Pa (Lào Cai) rét 12,8 độ C… Dự báo từ ngày 9.4, trời bắt đầu tạnh ráo, nhiệt độ tăng nhanh, trời nắng ấm trở lại.

 Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.