Biển Đông là tài sản của thế giới

08/04/2012 03:32 GMT+7

Ngoại trưởng Ấn Độ SM Krishna vừa đưa ra tuyên bố trên, đồng thời nhấn mạnh tự do hàng hải trên biển Đông cần được đảm bảo, không chịu ảnh hưởng bởi sự can thiệp của bất cứ nước nào.

Ngày 7.4, tờ The Economic Times dẫn lời ông Krishna nói: “Biển Đông phải được sử dụng cho các hoạt động liên quan đến thương mại, vốn đang phát triển, giữa các quốc gia. Ấn Độ tán thành ý kiến cho rằng các tuyến giao thương tại khu vực này nên được tự do để thúc đẩy mậu dịch nhằm hướng đến thịnh vượng”.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bắc Kinh ngày 5.4 cảnh báo New Delhi “không nên liên quan” đến các tranh chấp chủ quyền trên biển Đông. Mặc dù vậy, Ngoại trưởng Ấn Độ vẫn bác bỏ thông tin cho rằng quan hệ giữa nước này với Trung Quốc đang căng thẳng. Trong khi đó, Bắc Kinh chưa đưa ra phản ứng nào về tuyên bố trên của ông Krishna.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.