Thầy giáo Mỹ dan díu với học sinh bị bắt

07/04/2012 15:12 GMT+7

(TNO) Một cựu giáo viên ở California từng “nổi như cồn” khi bỏ gia đình và công việc để chạy theo một học sinh 18 tuổi đã bị bắt trong hôm 6.4 vì nghi ngờ lạm dụng tình dục một học sinh khác cách đây hơn một thập kỷ.

(TNO) Một cựu giáo viên ở California từng “nổi như cồn” khi bỏ gia đình và công việc để chạy theo một học sinh 18 tuổi đã bị bắt trong hôm 6.4 vì nghi ngờ lạm dụng tình dục một học sinh khác cách đây hơn một thập kỷ.

Ông Christopher Hooker đã bị bắt vì quan hệ bằng miệng với một trẻ vị thành niên, theo hãng AP.

Cảnh sát nói vụ lạm dụng xảy ra với một học sinh 17 tuổi vào năm 1998 khi Hooker là thầy giáo tại Trường trung học Davis ở Modesto. Nạn nhân là học sinh một ngôi trường khác.

Cảnh sát bắt đầu điều tra sau khi thầy giáo 41 tuổi này công bố mối quan hệ với nữ sinh Jordan Powers, người ông từng dạy tại Trường trung học Enochs ở Modesto.

Hooker có ba con, bao gồm một trẻ theo học ở trường Enochs. Cảnh sát đã phát hiện nạn nhân vị thành niên khi mở cuộc điều tra để tìm hiểu xem Hooker và Powers có hành động không phù hợp hay không.

Cả hai vốn khẳng định họ không có quan hệ tình dục cho đến khi Powers đủ 18 tuổi mặc dù gặp nhau từ khi cô học trò chỉ mới 14 tuổi. Độ tuổi được phép quan hệ tình dục đồng thuận ở California là 18 tuổi.

Trong một chương trình truyền hình, mẹ của Powers, bà Tammie từng cáo buộc Hooker “tẩy não” con gái bà.

Sơn Duân

>> Bắt khẩn cấp thầy "yêu" trò lớp 9
>> Bị bắt vì “yêu” học sinh lớp 7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.