Hồi sinh vườn Cơ Hạ

07/04/2012 03:47 GMT+7

Cơ Hạ, một trong năm vườn ngự uyển nổi tiếng của Hoàng cung đang được Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế phục hồi. Một phần thắng cảnh này đã chính thức ra mắt du khách vào ngày 6.4, nhân Festival Huế.

Cơ Hạ, một trong năm vườn ngự uyển nổi tiếng của Hoàng cung đang được Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế phục hồi. Một phần thắng cảnh này đã chính thức ra mắt du khách vào ngày 6.4, nhân Festival Huế.

 
Một góc vườn Cơ Hạ sau khi phục hồi - Ảnh: Gia Tân 

Nằm ở phía đông bắc, bên trong Hoàng thành Huế, vườn Cơ Hạ là một trong số 32 vườn ngự triều Nguyễn. Tên vườn Cơ Hạ lấy từ ý Vạn cơ thanh hạ (Sự thanh nhàn trong muôn vàn cơ sự). Cuối triều Nguyễn, do thiếu điều kiện chăm sóc nên khu vực vườn Cơ Hạ bị xuống cấp nghiêm trọng. Năm Thành Thái thứ 17 (1905), triều đình cho giải thể các hành lang hai bên để làm nhà ở cho biền binh, sau đó khu vực vườn gần như bỏ phế. Hơn ba tháng kể từ khi phục hồi, với kinh phí khoảng 1,2 tỉ đồng, vườn Cơ Hạ đã hồi sinh thật sự.

 Gia Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.