100.000 người tử vong vì đột quỵ mỗi năm

07/04/2012 03:10 GMT+7

Ngày 6.4 tại TP.Huế, Hội Phòng chống tai biến mạch máu não VN đã tổ chức hội nghị đột quỵ với sự tham dự của hàng trăm chuyên gia y tế trong và ngoài nước...

Ngày 6.4 tại TP.Huế, Hội Phòng chống tai biến mạch máu não VN đã tổ chức hội nghị đột quỵ với sự tham dự của hàng trăm chuyên gia y tế trong và ngoài nước... Phần nhiều các ý kiến cho rằng bệnh đột quỵ ngày càng tăng nhưng đơn vị điều trị chuyên trách hiện còn quá ít. Theo GS-TS Hoàng Khánh, Phó chủ tịch Hội thì bệnh đột quỵ (tai biến mạch máu não) luôn là vấn đề thời sự vì rất thường gặp và mang tính toàn cầu. Số lượng bệnh nhân đột quỵ trên thế giới không ngừng gia tăng.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm trên thế giới có 15 triệu người đột quỵ, trong số đó có 5 triệu người tử vong và 5 triệu trường hợp khác bị tàn phế vĩnh viễn. Hiện nay bệnh đột quỵ đứng thứ 3 trong các nguyên nhân tử vong và đứng vị trí số 1 về nguyên nhân gây tàn tật! Riêng tại VN, mỗi năm có khoảng 20 vạn người mắc bệnh đột quỵ và có 10 vạn người tử vong.

Gia Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.