Vào tù vì giật đồ

07/04/2012 03:13 GMT+7

Ngày 6.4, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Thanh Phương (19 tuổi, ngụ Q.10) 2 năm 6 tháng tù về tội “cướp giật tài sản”.

Ngày 6.4, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Thanh Phương (19 tuổi, ngụ Q.10) 2 năm 6 tháng tù về tội “cướp giật tài sản”.

Trưa 10.7.2011, Phương chở một người bạn (không rõ lai lịch) chạy đến nhà số 137/8 Ngô Quyền, Q.10 thì áp sát chị Dương Thị Lê Hằng (Việt kiều Pháp) để người ngồi sau giật sợi dây chuyền trị giá 15.000 USD. Nghe tri hô, anh N.M.L chạy ra đạp ngã xe, rồi cùng quần chúng hỗ trợ bắt giữ Phương. Đối tượng đi cùng tẩu thoát.

Cao Minh Trực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.