Lừa học sinh để lấy vàng

06/04/2012 18:22 GMT+7

(TNO) Sự việc xảy ra tại Trường tiểu học Lê Quý Đôn (đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang).

(TNO) Sự việc xảy ra tại Trường tiểu học Lê Quý Đôn (đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang).

Theo Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Quý Đôn Phan Minh Tân, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 6.4, trong lúc hai học sinh lớp 4/2 là Lê Nguyễn Tường Như và Nguyễn Hồng Thúy Vy ra trước cổng trường để mua bút chì thì gặp một phụ nữ mặc áo khoác, đi xe gắn máy, gọi hai em tới bảo “leo lên xe chở đi mua sách, vở khuyến mãi”.

Tin lời, em Tường Như đã leo lên xe người phụ nữ đó chở đi, còn em Thúy Vy không chịu đi, gọi bạn xuống nhưng không được.

Ngay sau đó em Vy đã vào báo với giáo viên chủ nhiệm và sự việc sau đó được báo lên ban giám hiệu, phụ huynh và công an địa phương.

Đến 15 giờ 45 phút thì em Tường Như được một người thanh niên tên Nguyễn Văn Vui (ngụ ấp Ngãi Thuận, xã Thân Cửu Nghĩa, H.Châu Thành, Tiền Giang) đưa về trường trong trạng thái bình thường. Riêng một chiếc vòng và đôi bông tai tổng cộng 1,5 chỉ vàng 18k thì biến mất.

Công an địa phương đang làm rõ vụ việc.

Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.