Lãnh án chung thân vì trộm chó còn đâm chết chủ nhà

06/04/2012 15:35 GMT+7

(TNO) Sáng 6.4, tại xã Thuận Hòa, H.Châu Thành (Sóc Trăng), TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Hữu Thiện (28 tuổi, ngụ khóm 1, P.6, TP.Sóc Trăng) tù chung thân về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.

(TNO) Sáng 6.4, tại xã Thuận Hòa, H.Châu Thành (Sóc Trăng), TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Hữu Thiện (28 tuổi, ngụ khóm 1, P.6, TP.Sóc Trăng) tù chung thân về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.


Thiện (người thứ hai từ trái sang) và Linh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Em rể của Thiện là Dương Duy Linh (27 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, H.Mỹ Xuyên) 6 năm tù về tội “cướp tài sản”. Thiện và Linh còn có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại trên 70 triệu đồng.

Sáng 18.9.2011, sau khi ngủ dậy, Thiện với em rể bàn nhau đi trộm chó bán lấy tiền tiêu xài. Khi hai người chạy xe đến ấp Trà Canh A1, xã Thuận Hòa, H.Châu Thành thì phát hiện con chó của ông Dương Văn Thanh (47 tuổi) đang đứng ở trước nhà, nên Thiện giương súng xung điện tự chế bắn chó.

Lúc này ông Thanh chuẩn bị đưa vợ đi làm phát hiện có đối tượng đang bắt trộm chó của mình liền chạy ra sân ngăn cản.

Khi ông Thanh vừa xông đến túm lấy áo Thiện thì bị tên trộm này dùng mũi chĩa nhọn (dùng để bắn chó) đâm vào ngực nạn nhân rồi ôm con chó cùng đồng bọn chạy thoát thân.

Mặc dù ông Thanh được người dân tức tốc đưa vào Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong do mất nhiều máu.

Tại tòa, Thiện khai nhận đã ra tay sát hại ông Thanh vì bị ngăn cản hành vi trộm chó của mình. Sau khi gây án, Linh chở Thiện về TP.Sóc Trăng bán chó lấy 350.000 đồng rồi bỏ lên TP.Cần Thơ trốn, sau đó được gia đình động viên đã ra đầu thú.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Khởi tố 2 kẻ chém lực lượng bảo vệ rừng
>> Bắt giam 2 tài xế gây tai nạn giao thông
>> Đâm người chỉ vì mâu thuẫn nhỏ
>> Triệt phá băng trộm chó

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.