Cứu nạn thuyền viên nghi đau ruột thừa ngoài khơi

06/04/2012 16:48 GMT+7

(TNO) Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) vừa cho biết, khoảng 9 giờ 10 phút sáng nay 6.4, trung tâm nhận được thông tin báo nạn anh Mai Văn Thọ (SN 1970, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng) là thuyền viên trên tàu ĐNa 90496 bị đau nặng ở vùng bụng, rất nguy hiểm (nghi đau ruột thừa).

(TNO) Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) vừa cho biết, khoảng 9 giờ 10 phút sáng nay 6.4, trung tâm nhận được thông tin báo nạn anh Mai Văn Thọ (SN 1970, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng) là thuyền viên trên tàu ĐNa 90496 bị đau nặng ở vùng bụng, rất nguy hiểm (nghi đau ruột thừa).

Tàu ĐNa 90496 do ông Bùi Văn Nhật (SN 1971, tổ 33, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng) làm thuyền trưởng.

>> Khẩn trương cứu nạn 23 thuyền viên bị trôi dạt trên biển
>> Cứu được 47 thuyền viên tàu cá gặp nạn trên biển


Thuyền viên Mai Văn Thọ được sơ cứu trên tàu SAR 412 và đang trên đường về đất liền - Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 6 giờ 45 phút khi 9 thuyền viên trên tàu đang đánh cá tại vùng biển cách bắc Đà Nẵng 70 hải lý thì anh Thọ bị đau bụng dữ dội.

Trong khi đó, việc liên lạc với tàu ĐNa 90496 rất khó khăn. Vì vậy một mặt VMRCC duy trì liên lạc với tàu ĐNa 90147 do ông Đỗ Văn Bút làm thuyền trưởng đang hoạt động cách tàu ĐNa 90496 khoảng 20 hải lý, đồng thời hướng dẫn tàu ĐNa 90496 chăm sóc người bị nạn. Mặt khác, VMRCC đã điều động tàu SAR 412 cùng bác sĩ ra sơ cứu cho anh Thọ.

Đến 12 giờ 40 phút trưa nay, tàu SAR 412 đã tiếp cận tàu ĐNa 90496, đưa nạn nhân lên tàu SAR 412 sơ cứu ban đầu.

Hiện tàu SAR 412 cùng với anh Thọ đang hành trình về Đà Nẵng, dự kiến chiều tối cùng ngày sẽ cập bến.

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.