Bắt khẩn cấp 6 nghi can tiêu thụ xe gian

06/04/2012 02:48 GMT+7

Ngày 5.4, trinh sát Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp 6 nghi can trong đường dây tiêu thụ xe gian.

Ngày 5.4, trinh sát Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp 6 nghi can trong đường dây tiêu thụ xe gian.

Đó là Nguyễn Tấn Thành (SN 1981), Phạm Văn Thương (SN 1989, cả hai ngụ Q.Tân Bình), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1985, tạm trú H.Bình Chánh), Đỗ Thạnh Phú (SN 1984, ngụ Q.Thủ Đức), Trần Văn Đạo (SN 1988, tạm trú Q.Phú Nhuận) và Lê Duy Chiến (SN 1992, quê Bình Phước).

Đầu tháng 3.2012, qua công tác quản lý địa bàn và từ nguồn tin báo của dân, trinh sát Đội 4 phát hiện đường dây tội phạm này. Khoảng 16 giờ ngày 2.4, trinh sát bắt quả tang Thành, Thương đang đưa xe SH 59P1 - 436.90 màu đỏ đến một tiệm sửa xe trên đường Nguyễn Sơn, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú sơn lại màu trắng để mang đi tiêu thụ. Qua xác minh, trinh sát phát hiện chiếc SH này bị mất trộm ở Đà Lạt. Sau khi bị bắt, Thành và Thương khai mua xe của một đường dây trộm cắp liên tỉnh do một người tên Phú ở Q.Thủ Đức và Tính ở Biên Hòa (Đồng Nai) cầm đầu. Qua 2 ngày đêm ráo riết truy xét, ngày 4.4, trinh sát đã bắt Phú, Đạo, Chiến tại quán cà phê cóc trên đường Trần Hưng Đạo, Q.5.

Tại trụ sở công an, băng của Phú khai nhận đã thực hiện trót lọt hơn 20 vụ trộm xe. Thủ đoạn của chúng là giả danh nhân viên văn phòng lẻn vào các bãi giữ xe bẻ khóa dắt ra cổng, dùng thẻ giữ xe giả lấy trộm xe hoặc đem xe cũ đến tráo thẻ giữ xe để trộm xe đắt tiền. Hầu hết xe trộm được, Phú cung cấp cho đường dây tiêu thụ của Thành, sau đó Thành mang xe đi sơn màu khác, đục số khung, số sườn, rồi giao cho Thương làm giấy đăng ký xe giả. Sau khi hô biến xe gian thành xe hợp pháp, Thành cung cấp cho “đại lý” cấp dưới như Tùng và một số đối tượng khác mang đi tiêu thụ. Tính đến nay, cơ quan công an đã thu giữ 12 xe.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.