Rò rỉ khí đốt ở Trung Quốc, gần 1.000 người sơ tán

06/04/2012 02:39 GMT+7

Gần 1.000 người dân tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc ngày 5.4 phải sơ tán khẩn cấp sau khi một đường ống dẫn khí đốt bị rò rỉ kéo theo hỏa hoạn.

Tân Hoa xã dẫn thông tin từ lực lượng cứu hỏa cho hay lửa bùng lên vào lúc 13 giờ 40 (giờ địa phương) gần một cổng chợ ở đường Tây Vũ Sơn tại thành phố Mã An Sơn. Chính quyền phải huy động hơn 40 lính cứu hỏa và 6 xe bồn mới dập tắt được ngọn lửa bốc cao tới 10m. Theo Tân Hoa xã, tại lỗ rò có 6m3 khí thoát ra mỗi phút.

Vì thế, nhà chức trách phải cho ngừng nguồn cung cấp khí đốt trong khu vực và đường ống đang được khẩn trương sửa chữa. Theo người dân địa phương, khu vực đất xung quanh đường ống nói trên mới bị đào bới và đây có thể là nguyên nhân sự cố. Cơ quan hữu trách đang điều tra làm rõ vụ việc.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.