Chiếu sáng vùng quê

06/04/2012 03:31 GMT+7

Đoạn đường từ thôn Tân Lập, xã Đức Bình Đông đi thị trấn Hai Riêng, H.Sông Hinh (Phú Yên) chỉ dài hơn 1 km nhưng quanh co, gấp khúc, tầm nhìn hạn chế nên ban đêm thường xảy ra tai nạn giao thông.

Đoạn đường từ thôn Tân Lập, xã Đức Bình Đông đi thị trấn Hai Riêng, H.Sông Hinh (Phú Yên) chỉ dài hơn 1 km nhưng quanh co, gấp khúc, tầm nhìn hạn chế nên ban đêm thường xảy ra tai nạn giao thông.

Ông Nguyễn Đình Quốc, Chủ tịch UBND xã Đức Bình Đông, cho biết: “Tai nạn thường xuyên xảy ra trên đoạn đường này do địa hình hiểm trở, có nhiều khúc cua bị khuất tầm nhìn và dốc cao. Để giảm thiểu tai nạn giao thông, đoạn đường này phải được đầu tư lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng. Chúng tôi rất mong muốn, nhưng chi phí vượt tầm tay của xã”.


Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng nông thôn do thanh niên Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên đầu tư - Ảnh: Đức Huy 

Trước bức xúc của chính quyền địa phương, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên đã khảo sát tuyến đường này, chọn làm công trình thanh niên xây lắp “Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng”. Công trình gồm 9 trụ điện, được lắp 9 bóng đèn cao áp loại 250W với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng, do đoàn viên thanh niên thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đóng góp.

Công trình hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao cho UBND xã Đức Bình Đông vào ngày 29.3. Nhận công trình do thanh niên đầu tư, ông Nguyễn Đình Quốc xúc động: “Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng của Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đầu tư đã giải quyết được nỗi bức xúc lâu nay của chính quyền địa phương và bà con nhân dân. Công trình này sẽ làm thay đổi bộ mặt vùng nông thôn của xã”.

Anh Phan Xuân Hạnh, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, nói: “Công trình này thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Đây là công trình thiết thực góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông ở vùng nông thôn”.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.