Bắt cặp vợ chồng thuê ô tô mang đi cầm

05/04/2012 15:03 GMT+7

(TNO) Ngày 5.4, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) tạm giữ Phùng Tú Anh (28 tuổi, ngụ P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú) và chồng là Nguyễn Vũ Vĩ Khôi (32 tuổi, quê Đồng Tháp), để điều tra do liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Ngày 5.4, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) tạm giữ Phùng Tú Anh (28 tuổi, ngụ P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú) và chồng là Nguyễn Vũ Vĩ Khôi (32 tuổi, quê Đồng Tháp), để điều tra do liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tú Anh và Khôi đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, ngày 13.12.2010, cặp vợ chồng này đến DNTN Trúc Đào (đường An Dương Vương, Q.5) do anh Lâm Văn Hoàng (41 tuổi) và chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (34 tuổi) làm chủ, thuê một xe hơi mang biển số 56S-5035 tự lái và trả tiền thuê xe rất đúng hẹn.


Tú Anh và chồng Vĩ Khôi tại trụ sở Công an Q.Tân Phú - Ảnh: Ngọc Thọ

Tiếp đó, Tú Anh và Khôi nói muốn thuê nhiều xe để cho thuê lại nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Từ tháng 6.2011 đến tháng 1.2012, cặp vợ chồng này đã lần lượt được chị Hạnh và anh Hoàng cho thuê thêm 11 xe hơi các loại từ 4-7 chỗ ngồi và tất cả đều không có hợp đồng thuê xe.

Tháng 2.2012, Tú Anh đã nợ tổng cộng 800 triệu đồng tiền thuê xe và cho biết mất khả năng chi trả; đồng thời cho chị Hạnh biết đã cầm toàn bộ 12 chiếc xe nói trên để lấy 2,7 tỉ đồng trả nợ.

Hiện Công an Q.Tân Phú đã thu hồi toàn bộ số xe nêu trên, tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngọc Thọ

>> Mượn xe đem bán
>> Mang 27 ô tô thuê đi cầm rồi bỏ trốn
>> Mượn xe không trả, 3 người chết
>> Làm giả sổ đỏ bán đất quay vòng lấy hơn 17,2 tỉ đồng
>> Đem vé số giả, đổi lấy tiền thật
>> Bắt hai vợ chồng vay tiền tỉ rồi bỏ trốn
>> Bắt giám đốc dỏm chuyên lừa “chạy án”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.