9 thuyền viên gặp nạn vào bờ an toàn

05/04/2012 19:11 GMT+7

(TNO) Sớm hơn dự kiến ban đầu, lúc 15 giờ 30 phút ngày 5.4, 9 thuyền viên trên tàu BĐ 51349 đã về đến cảng Hòn Rớ (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) an toàn.

(TNO) Sớm hơn dự kiến ban đầu, lúc 15 giờ 30 phút ngày 5.4, 9 thuyền viên trên tàu BĐ 51349 đã về đến cảng Hòn Rớ (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) an toàn.

>> Chiều nay, 9 thuyền viên gặp nạn về đến Nha Trang
>> Cứu 9 thuyền viên bị tàu lạ đâm chìm
>> Tàu Cảnh sát biển vùng 2 đưa 11 ngư dân vào bờ
>> 11 ngư dân bị nạn đã về nhà
>> Đưa 47 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 3.4, khi tàu BĐ 51349 đang đánh bắt tại vùng biển Trường Sa, cách bờ biển Nha Trang khoảng 160 hải lý về hướng đông nam thì bị một tàu chưa rõ quốc tịch đâm vào thân tàu.

Anh Lê Văn Vương (28 tuổi, ở H.Hoài Nhơn, Bình Định) là thuyền trưởng tàu cá BĐ 51349 cho biết: Tàu chúng tôi làm nghề lưới cản, công suất 80 CV, xuất phát từ Bình Định ngày 9.3. Chiều ngày 3.4, tàu bị hỏng máy. Trong khi các thuyền viên đang cố gắng khắc phục thì có một tàu sắt lớn không rõ danh tính đâm phải, khiến tàu chúng tôi vỡ mạn, chìm nửa thân tàu. Khi đó, tàu đã khai thác được gần 10 tấn cá.

Anh Vương cho biết thêm, tàu chưa rõ quốc tịch này đâm vào mạn tàu BĐ 51349 với tốc độ khá nhanh, sau đó nhanh chóng chạy khỏi khu vực này. “Do trời tối và bị bất ngờ nên tất cả thành viên trên tàu đều không nhận ra tàu đó là của nước nào. Chỉ kịp nhìn thấy tàu sắt rất lớn”, anh Vương nói.

Sau khi bị đâm, mạn tàu BĐ 51349 bị vỡ, nứt nhiều chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, hệ thống thông tin của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và Đài thông tin Duyên hải Nha Trang (Công ty thông tin điện tử hàng hải Việt Nam) đã phát thông báo khẩn cấp, phối hợp với các tàu thuyền hoạt động trong khu vực để tổ chức cứu nạn.

Thông qua hệ thống liên lạc, rạng sáng 4.4, tàu Southern Falcon (quốc tịch Panama) đã tiếp cận được tàu bị nạn và cứu hộ 9 thuyền viên trên tàu BĐ 51349.

Sáng cùng ngày, 5 tàu cá của ngư dân Khánh Hòa và Quảng Ngãi đang hoạt động đánh bắt tại khu vực trên đã đến ứng cứu tàu bị nạn. Do khác hành trình, tàu Southern Falcon đã chuyển giao các thuyền viên tàu bị nạn cho các tàu của ngư dân Việt Nam.

Các tàu bạn đã cùng các thuyền viên tàu BĐ 51349 hút nước làm nổi tàu bị nạn và tạm bít mạn tàu bị hỏng. Đến 15 giờ 30 phút ngày 5.3, các tàu của ngư dân Khánh Hòa và Quảng Ngãi đã lai dắt tàu bị nạn vào bờ an toàn.

 
Lai dắt tàu BĐ 51349 vào bờ an toàn - Ảnh: Hồng Lam

 
Tàu BĐ 51349 sau khi được lai dắt vào cảng Hòn Rớ (Nha Trang)

 
Vị trí thân tàu BĐ 51349 bị tàu không rõ quốc tịch đâm

 

 
Anh Lê Văn Trương, thuyền viên trên tàu BĐ 51349 cho biết “Tàu bị đâm khiến mạn tàu bị vỡ, nứt”

 
Thuyền trưởng Lê Văn Vương cho biết “do trời tối và bị bất ngờ nên không nhận ra tàu của nước nào. Chỉ kịp nhìn thấy tàu sắt rất lớn”

 
Ông Võ Quang Khá, Giám đốc Đài thông tin Duyên hải Nha Trang tặng quà động viên các thuyền viên trên tàu bị nạn

Bài, ảnh: Nguyễn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.