Mỹ phóng vệ tinh do thám tối mật

04/04/2012 14:05 GMT+7

(TNO) Một tên lửa Delta IV mang theo vệ tinh do thám tối mật đã được phóng đi từ căn cứ không quân Vandenberg của Mỹ trong hôm 3.4.

(TNO) Một tên lửa Delta IV mang theo vệ tinh do thám tối mật đã được phóng đi từ căn cứ không quân Vandenberg của Mỹ trong hôm 3.4.

Theo Sky News, Văn phòng Do Thám quốc gia, nơi quản lý các vệ tinh do thám Mỹ, đã giữ im lặng về mục đích của sứ mệnh và ra lệnh cho hãng United Launch Alliance, liên doanh sản xuất tên lửa Delta IV, cắt ngang chương trình truyền hình trực tiếp sau khi tên lửa cất cánh ba phút.

Các chuyên gia tình báo cho rằng tên lửa mang theo một vệ tinh có khả năng theo dõi trong đêm và giữa điều kiện thời tiết xấu.

Theo đài truyền hình KSBY, các quan chức cho biết chi tiết sứ mệnh được xếp loại mật song nó sẽ giúp các cơ quan chính phủ khác nhau tăng cường an ninh quốc gia bằng cách theo dõi những khu vực khác trên thế giới.

Vụ phóng được hoãn lại gần một tuần trong lúc các kỹ sư sửa chữa trục trặc tại động cơ ở tầng trên của tên lửa.

Sơn Duân

>> Gián điệp không gian tư nhân
>> Nga phóng tên lửa Soyuz mang 6 vệ tinh
>> Nhật Bản phóng vệ tinh do thám
>> Nhật Bản phóng thành công vệ tinh do thám
>> Mỹ phóng vệ tinh do thám lớn nhất thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.