Cha nhậu xỉn, quăng con bị phạt 7 năm tù

04/04/2012 17:55 GMT+7

(TNO) Ngày 4.4, TAND huyện Đầm Dơi (Cà Mau) mở phiên tòa sơ thẩm (lưu động) tuyên phạt Lâm Chí Giang (34 tuổi, ngụ xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi) bảy năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.

(TNO) Ngày 4.4, TAND huyện Đầm Dơi (Cà Mau) mở phiên tòa sơ thẩm (lưu động) tuyên phạt Lâm Chí Giang (34 tuổi, ngụ xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi) bảy năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.

>> Bắt người cha nhậu say quăng con
>> Khởi tố người cha nhậu say, quăng con

Nạn nhân là con ruột của Giang, bé Lâm Nguyễn Quỳnh (gần 2 tuổi) bị cha ném chấn thương sọ não cách đây một năm.

Theo cáo trạng, sáng 28.3.2011, Giang sang nhà hàng xóm nhậu nên Nguyễn Hồng Yến - vợ Giang gọi về.

Giang về nhà không nói không rằng, túm đầu vợ đập xuống nền lộ bê tông trước nhà khiến mặt và mắt chị bị thâm tím, đầu bị sưng nhiều nơi.

Chưa dừng lại, Giang còn túm chân con là Lâm Nguyễn Quỳnh (10 tháng tuổi) quăng xuống tấm đan cách đó hơn 1m làm cháu bất tỉnh, phải đưa đi cấp cứu vì chấn thương sọ não, tỷ lệ thương tật 61%.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.