Bắt nhiều cán bộ nhà đất sai phạm

04/04/2012 03:32 GMT+7

Liên quan đến các sai phạm nhà đất xảy ra ở TP.Long Xuyên (An Giang), đến ngày 3.4, Cơ quan điều tra - Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ Bùi Phước Dũng (Giám đốc), Lý Thanh Tùng (Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP.Long Xuyên); Nguyễn Vĩnh Khánh (Phó trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Long Xuyên); Nguyễn Hùng Phong (Phó phòng TN-MT TP.Long Xuyên); Nguyễn Cao Sang (chủ doanh nghiệp Trí Dũng) cùng các nhân viên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP.Long Xuyên gồm:

Liên quan đến các sai phạm nhà đất xảy ra ở TP.Long Xuyên (An Giang), đến ngày 3.4, Cơ quan điều tra - Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ Bùi Phước Dũng (Giám đốc), Lý Thanh Tùng (Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP.Long Xuyên); Nguyễn Vĩnh Khánh (Phó trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Long Xuyên); Nguyễn Hùng Phong (Phó phòng TN-MT TP.Long Xuyên); Nguyễn Cao Sang (chủ doanh nghiệp Trí Dũng) cùng các nhân viên Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP.Long Xuyên gồm: Đồng Thanh Dũng, Phan Quỳnh Giang, Phạm Thanh Dũng, Trần Khánh Cương, Mai Quốc Thái và Nguyễn Thiện Thanh (nhân viên Phòng TN-MT TP.Long Xuyên) về hành vi “cố ý làm trái...” và “vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”.

Từ năm 2002 đến nay, những người này đã tùy tiện xác nhận quyền chuyển mục đích sử dụng đất cho người có đất nằm trong khu quy hoạch; nhiều khu dân cư tự phát không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nhưng vẫn tham mưu cho UBND TP.Long Xuyên cấp quyền sử dụng đất...

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.