Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (250)
ngadao
Ý kiến của mình thì cho rằng để thu phí đường bộ thì Bộ GTVT phải quản lý tốt các dự án làm đường đã, ai đời đường chưa hoàn thành hết đã có ổ gà, ổ voi rồi, đoạn sau chưa hoàn thành đoạn trước đã bị mổ xẻ, rồi những con đường đang đẹp tự nhiên hôm nay ông thợ điện cắt phần này ngày mai ông thợ nước xẻ chỗ kia thì đấy là phí bảo trì đường ư. Tại sao Bộ không tính thiết kế trước đi mà cứ làm rồi đào bới làm khổ người dân đi lại, người dân đã phải nộp phí mà cảnh tắc đường, ổ voi, ổ gà, cắt đường, đào đường bụi bặm vẫn diễn ra thì Bộ giải thích như thế nào với người dân đây? Đã mất phí thì người nộp phí có quyền đòi hỏi dịch vụ chứ, mà dịch vụ chưa tốt sao lại thu phí.
Bigbang
Nếu thực hiện việc thu phí để hạn chế xe (ô tô, xe máy) giờ cao điểm vào các Thành phố lớn  nước ta trong điều kiện hoàn cảnh hiện nay là không phù hợp. Đây là vấn đề rất dễ dàng nhận thấy cách giải quyết như vậy không có gì sáng tạo và khoa học. Xin chia sẻ một vài ý kiến nhỏ như sau: 1/ Chưa đưa ra giải pháp nào để thay thế việc cấm xe ô tô, xe gắn máy lúc giờ cao điểm vào Trung tâm thành phố để đáp ứng cho người dân về nhu cầu đi lại mà đã nghĩ ra việc thu phí giao thông ở trên là một quyết định không nên làm. 2/ Tổ chức tốt dịch vụ giao thông công cộng sẽ làm giảm tải ùn tắc giao thông, nhưng hiện nay thực hiện chưa tốt, chưa tiện lợi cho người dân xử dụng, do đó người dân không thể tiết kiệm được tiền cho chi phí đi lại [ vì thế phải dùng xe máy hoặc có điều kiện hơn thì đi ô tô]. Lượng xe máy và ô tô nhiều ở các thành phố cùng tham gia giao thông vào giờ cao điểm, hạ tầng giao thông của ta chưa tốt do qui hoạch cũ lạc hậu, nên chắc chắn sẽ ùn tắc giao thông. Nếu phưong tiện giao thông công cộng tiện lợi và an toàn, đúng giờ,  không gây bị trễ công hỏng việc, chi phí rẻ cho việc đi lại, không phải ngồi chờ hàng giờ trên xe khi kẹt đường, không bị móc túi, v.v...( không biết Bộ trưởng Đinh La Thăng đã đi xe buýt bao giờ chưa ???) ---> Nếu phương tiện giao thông công cộng tốt và thuận lợi cho việc di chuyển của người dân thì Bộ giao thông vận tải có cấm người dân vẫn sử dụng phương tiện giao thông công cộng. 3/ Từ trước đến nay những người ở ngoài trung tâm thành phố hàng ngày có nhu cầu thực sự đi vào Trung tâm thành phố (để làm việc, học hành, công tác, giao dịch, v.v...) (Nếu đây là nguyên nhân gây tắc đường ) thì nay thu tiền họ vẫn phải đi, có giảm bớt được người nào không? Có thể chỉ giảm được vài người rảnh rỗi đi chơi thôi?  Nhu cầu đi lại là có thực nên họ vẫn phải đi lại. Dù có thu phí để hạn chế nhu cầu đi lại của người dân thì vẫn kẹt đường như khi chưa đưa ra Phương án thu tiền phí nói trên. Cũng như người dân ở ngoài Trung tâm thành phố, người dân ở trung tâm khi đi ra khỏi khu Trung tâm cũng là nguyên nhân gây kẹt đường, chắc cũng phải thu tiền họ khi dùng các phương tiện giao thông di chuyển ở trên đi ra khỏi Trung tâm thành phố??? Thật là bất tiện! Người dân chắc chắn sẽ chưa đồng tình ủng hộ quan điểm thu tiền loại phí này đâu. 4/ Với đề xuất thu phí của Bộ Giao thông Vận tải nói ở trên, nó sẽ tác động tiêu cực tới cuộc sống của người dân vì: Các chi phí cho cuộc sống sẽ tăng lên khi ngày càng tăng thêm các loại phí, ( nhất là các doanh nghiệp vận tải ) với thời điểm hiện nay khi mà đồng lương thu nhập hàng tháng ít ỏi, phải cố gắng để chi tiêu cho cuộc sống, thì chắc chắn người dân không ửng hộ quan điểm thu phí giao thông ở trên của Bộ trưởng Đinh La Thăng, nó chưa hợp với lòng dân. 5/ Nếu đưa ra giải pháp thu phí giao thông hạn chế đi vào trung tâm thành phố thực sự không phù hợp thì nên tìm giải pháp khác tốt hơn, bền vững hơn (thu phí ở trên cũng chỉ là giải pháp tình thế thôi, mà lại không hiệu quả) Chắc chắn có nhiều giải pháp không cần phải thu phí mà cũng làm giảm được ùn tắc giao thông một cách đáng kể. 6/ Phải xem xét kỹ giữa được và mất khi đưa ra giải pháp thu phí ở trên,  phải chịu khó tìm ra các giải pháp khác tốt hơn để thay thế khi Quốc hội không đồng ý thông qua đề xuất thu phí giao thông hạn chế kẹt xe đã nói trên. 7/ Phải dũng cảm dám chấp nhận thất bại: nếu tư duy chưa tốt thì phải lắng nghe dư luận xã hội và các kênh thông tin khác, ( bảo thủ là một sức ì ghê gớm ) thì mới mong phụng sự tốt cho nhân dân và Tổ Quốc. Nếu luôn tâm niệm cái gì mang lại lợi ích cho Dân tộc, cho tổ Quốc thì phải cố gắng làm, nếu ngược lại thì phải hết sức tránh, thì làm việc gì cũng thành công.
Lê Huy Phương
Việc gì có lợi cho dân cho nước thì hết sức làm ngược lại thì hết sức tránh. Theo tôi nhận thấy ngành xây dựng đường xá nói riêng và ngành xây dựng nói chung hiệu quả rất tồi, tuổi thọ của đường rất ngắn. ở đây tôi chỉ nói đến hiệu quả chứ không nói đến tiền nong. Ý kiến của Trần Hoàng, Chí Tâm vẫn có lý. Còn Nguyễn Vinh tư tưởng tốt nhưng không biết có thật lòng chưa? Còn Ý của BT Thăng vì đi lại thuận lợi,an toàn, đỡ ô nhiễm hơn thì có nhất thiết phải thu phí không? - Tôi nghĩ đất nước ta hiện nay cuộc sống của người dân đã từng bước được cải thiện, nhiều người cũng muốn giành dụm để mua cho gia đình chiếc xe ô tô để đi, nếu thu phí như vậy thì ý tưởng đó có khả năng bị dập tắt --> Sự phát triển của xã hội bị chậm lại. Ở nước ngoài mua xe khá đơn giản. Ở Việt mua xe khó nay lại khó hơn. - Thu phí đối với những người đi ô tô có kinh tế cao thì có thể. Nhưng đối với những hộ kinh doanh vận tải, vận tải hành khách thì chắc chắn việc thu phí đó sẽ đè nặng lên đôi vai người nghèo vì giá vé, giá cước xe tăng hoặc tiền đi xe khách tăng. ... - Người dân khi mua xe phải đóng thuế, đổ xăng cũng thuế, phí khám xe ... tất cả các thuế liên quan đến giao thông để phát triển giao thông chứ. - Theo tôi nghĩ nếu cần thêm nguồn vốn để phát triển thì ta có thể làm cách khác như: Có thể bán phiếu cho phép các xe chở quá tải đối với xe tải, chở quá số người quy định đối với xe khách, xe du lịch/ 1 năm đề tạo thêm nguồn vốn. Và tăng hình phạt lên nếu khi xảy ra tai nạn. Vì hiện tại trong luật cấm quá tải, quá số người quy định nhưng trên thực tế việc quá tải quá số người vẫn diễn ra thường xuyên mọi lúc mọi nơi, và cộng thêm tiêu cực trong ngành CSGT nữa, nên đường xá mới nhanh xuống cấp như vậy. Nếu thực hiện vấn đề này thì ta có thêm tiền, các chủ xe nộp tiền mua phiếu quá tải, quá số người một cách vui vẻ đồng thời hạn chế được vấn đề "làm luật" khi tham gia giao thông. ... Mọi người còn có cách gì thì đóng góp thêm cùng xây dựng. Đừng có việc gì tìm chưa ra cách thì cớ nghĩ đến thu phí, thuế từ người dân.
Trần Hoàng
Không biết các bạn và BT có biết rằng đi xe máy nguy hiểm gấp 1000 lần ô tô k? Mà quyết định của BT như thế thì mọi người dân sẽ mua thêm xe máy và vẫn sử dụng cái phương tiện chết người ấy! Nên chăng chỉ thu phí và cấm ô tô vào nội thành hay trung tâm của các tp lớn, ở tỉnh còn nghèo, nhà lại thưa thớt dân cư ít, họ di chuyển bằng phương tiện 2 bánh, cái thứ chết người ấy, mà long nhong giữa cái quốc lộ để đi đưa rước con đi học, đi thăm nhà ngoại nhà nội trong cùng 1 huyện thôi cũng đã 20-30km, vậy họ có quyền mua ô tô 50tr đồng để bảo vệ cái gia đình họ bằng số tiền ít ỏi và nghèo hèn đó không chứ? Hay họ buộc phải mua xe máy di chuyển để đánh cược với tử thần?
Chí Tâm - Bà Rịa Vũng Tàu
Tôi không đồng ý với quan điểm của bạn Vinh, bạn hãy hiểu rằng tôi là người dân không có xe ô tô, tôi luôn phản đối cách làm của BT Thăng, vì thu phí vào giờ cao điểm để giảm ùn tắc giao thông có khả thi hay không? Nếu ông Thăng và bạn làm được tôi xin làm con của hai ông.
Bạn đừng viện dẫn một điều quá phi lý, đường Việt Nam làm đắt hơn những con đường ở nước ngoài do đền bù giải phóng mặt bằng là vô lý, thế nước ngoài họ không có đền bù giải phóng mặt bằng hả bạn, nói cho bạn ở nước ngoài họ đền bù còn cao hơn Việt Nam nhiều đó bạn. Tiền đầu tư lớn và đắt là do thất thoát tham nhũng quá lớn mà ra.
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.

Bác sĩ lái xe điên gây tai nạn liên hoàn lãnh 7 năm tù tn
(TNO) Sau khi hoãn xử, trả hồ sơ để điều tra làm rõ nguyên nhân lỗi kỹ thuật gây tai nạn liên hoàn, ngày 19.6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Anh Huy (43 tuổi, nguyên bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM) 7 năm tù về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
Giữa lưng chừng Hòn Me (xã Thổ Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang), có một khu vườn riêng biệt, nơi nhiều thú hoang “làm lại cuộc đời”. Đây là khu cứu hộ động vật hoang dã do Tổ chức WAR (Wildlife At Risk) tại Việt Nam và tỉnh Kiên Giang phối hợp hoạt động.