Biết song ngữ rất có lợi cho trí nhớ

03/04/2012 17:47 GMT+7

(TNO) Các nhà nghiên cứu tại Đại học York (Canada) khẳng định rằng thông thạo ngoại ngữ giúp tăng cường tính linh hoạt của não bộ, tăng khả năng tư duy và giúp giảm nguy cơ mất trí nhớ khi về già.

(TNO) Các nhà nghiên cứu tại Đại học York (Canada) khẳng định rằng thông thạo ngoại ngữ giúp tăng cường tính linh hoạt của não bộ, tăng khả năng tư duy và giúp giảm nguy cơ mất trí nhớ khi về già.


Nói được song ngữ có thể làm chậm nguy cơ mắc các bệnh về trí nhớ - Ảnh: Daily Mail

Theo tiến sĩ Ellen Bialystok thuộc Đại học York, nhiều kết quả nghiên cứu trước đây đã chứng minh được rằng ngoại ngữ có tác dụng rất tốt trong việc phát triển nhận thức ở trẻ em.

Tuy nhiên, trong nghiên cứu mới mà bà cùng đồng nghiệp vừa tiến hành còn cho thấy nói được song ngữ hay nhiều ngoại ngữ giúp kích thích, duy trì hoạt động của não bộ, làm chậm lại và giảm thiểu những dấu hiệu mất trí nhớ ở tuổi già.

“Kết quả nghiên cứu của chúng tôi rút ra từ một quá trình làm việc lâu dài, hoàn toàn khẳng định được lợi ích của việc sử dụng song ngữ với bộ não, tạo ra một cơ sở hiệu quả để kiểm soát, điều hành và duy trì khả năng nhận thức trong suốt cuộc đời của bạn”, tờ Daily Mail dẫn lời tiến sĩ Ellen Bialystok cho biết.

Linh San

>> Tăng cường sức khỏe trí não
>> Thông minh hơn nhờ thạo 2 ngôn ngữ
>> Ngồi thiền giúp não thông minh hơn
>> Đối phó chứng mất trí nhớ
>> Uống sữa cải thiện trí nhớ
>> Quả mâm xôi ngừa mất trí nhớ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.