Bão lớn ập vào Nhật Bản, hơn 69.000 người bị ảnh hưởng

03/04/2012 18:35 GMT+7

(TNO) Ngày 3.4, một cơn bão lớn, với sức gió giật mạnh lên tới 150 km/giờ và mưa to đã quét qua phía tây Nhật Bản, khiến 2 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người khốn đốn.

(TNO) Ngày 3.4, một cơn bão lớn, với sức gió giật mạnh lên tới 150 km/giờ và mưa to đã quét qua phía tây Nhật Bản, khiến 2 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người khốn đốn.

Tại tỉnh Ishikawa, một cụ già té ngã trong lúc chạy xe đạp, dẫn đến tử vong. Theo Kyodo News, cảnh sát cho rằng có thể bà cụ bị gió mạnh thổi bay.

Còn tại tỉnh Toyama, gió đã thổi sập một nhà kho, làm một cụ ông 81 tuổi thiệt mạng. Cũng tại Toyama, nhiều xe cộ bị gió thổi lật, giao thông đình trệ.


Xe tải bị gió thổi lật tại tỉnh Toyama - Ảnh: AFP

Theo đài NHK, ít nhất 97 người bị thương do té vì gió giật hoặc trúng các mảnh vỡ.

Ngoài ra, bão lớn còn buộc các hãng hàng không Nhật hủy, hoãn 550 chuyến bay, khiến hơn 69.000 hành khách bị ảnh hưởng, theo AFP.

Một số dịch vụ tàu cao tốc cũng bị tạm ngưng.

Một phát ngôn viên của Cơ quan Khí tượng thủy văn Nhật Bản (JMA) nhận định gió mạnh như lần này là “rất hiếm”.

JMA dự báo gió mạnh sẽ tiếp tục di chuyển về hướng bắc vào ngày 4.4 và có thể gây sóng to, cao tới 10m. Cơ quan này còn cảnh báo mưa to có thể gây lở đất và lũ lụt.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.