Máy tính phát hiện nói dối

02/04/2012 12:17 GMT+7

(TNO) Giờ đây bạn có thể dễ dàng phát hiện người khác nói dối, với sự trợ giúp của máy tính.

(TNO) Giờ đây bạn có thể dễ dàng phát hiện người khác nói dối, với sự trợ giúp của máy tính.

Đội ngũ chuyên gia của Đại học Buffalo (Mỹ) đã hoàn tất một dạng phần mềm chỉ tập trung quan sát vào một điểm duy nhất là mắt của đối tượng.

Nhiệm vụ của nó là theo dõi chuyển động của đồng tử, từ đó xác định liệu đối tượng đó có đang nói những lời dối trá hay không.

Để phục vụ việc nghiên cứu, các nhà khoa học ghi hình một loạt các cuộc trò chuyện, trong đó một số người được yêu cầu bịa chuyện.

Kết quả cho thấy xác suất phát hiện người nói dối của phần mềm trên đạt tỷ lệ cao hơn người thẩm vấn đã được huấn luyện kỹ càng.

Nếu chuyên gia thẩm vấn xác định được 65% câu nói dối thì máy tính ghi được 82,5%, theo Daily Mail dẫn lời trưởng nhóm nghiên cứu là giáo sư Ifeoma Nwogu.

Phi Yến

>> Máy ATM phát hiện nói dối
>> Khi mật mã là nhịp tim
>> Nhìn mặt bắt... nói dối
>> Tin tưởng là tốt, kiểm tra còn tốt hơn
>> Muốn đi máy bay, xin đừng nói dối!
>> Mất vương miện vì thiếu trung thực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.