Cảnh sát Afghanistan giết 9 đồng nghiệp

31/03/2012 03:02 GMT+7

Một cảnh sát Afghanistan, sau đó được xác định tên là Asadullah, đã bắn chết 9 đồng nghiệp trong khi cả nhóm được điều động đến thị trấn Yayakhil tại tỉnh miền đông Paktika.

AFP dẫn lời cảnh sát trưởng tỉnh này là Dawlat Khan cho biết vụ thảm sát xảy ra vào sáng sớm 30.3. Đầu tiên, Asadullah bỏ thuốc khiến các đồng nghiệp bất tỉnh, sau đó chờ đến 3 giờ sáng mới dùng súng giết chết tổng cộng 9 người, rồi khiêng các thi thể lên một xe tải nhỏ và lái đi. Phát ngôn viên của tỉnh trưởng Paktika là Mokhlis Afghan xác nhận vụ tấn công bất ngờ trên.

Theo AFP, đã xảy ra nhiều vụ binh sĩ hay cảnh sát Afghanistan nổ súng vào lính nước ngoài nhưng hầu như chưa có vụ nào nạn nhân là người bản xứ. Trong khi đó, Taliban đã nhận trách nhiệm vụ này và tuyên bố Asadullah là tay trong của họ gài vào hàng ngũ cảnh sát địa phương.

H.G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.