Trùm giang hồ Cà Mau và đồng phạm lãnh án

30/03/2012 03:26 GMT+7

Sáng 29.3, TAND TP.Cà Mau (Cà Mau) mở phiên tòa sơ thẩm lưu động xét xử vụ Lê Ngọc Ẩn (Ba Ẩn, 53 tuổi) cùng đồng bọn gây rối trật tự công cộng. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Ẩn 30 tháng tù và 12 bị cáo còn lại từ 18 tháng đến 30 tháng tù.

Sáng 29.3, TAND TP.Cà Mau (Cà Mau) mở phiên tòa sơ thẩm lưu động xét xử vụ Lê Ngọc Ẩn (Ba Ẩn, 53 tuổi) cùng đồng bọn gây rối trật tự công cộng. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Ẩn 30 tháng tù và 12 bị cáo còn lại từ 18 tháng đến 30 tháng tù.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 13.11.2010, tại quán cà phê Hero (121 Lê Hồng Phong, P.8, TP.Cà Mau) có truyền hình trực tiếp giải bóng đá Ngoại hạng Anh, trong số khách đến xem có Võ Minh Đức (22 tuổi, ngụ P.2, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu). Trong lúc ngồi xem, Đức kêu 2 thanh niên không quen biết (chưa xác định được lai lịch) ngồi bên cạnh đi mua card điện thoại giùm. Hai thanh niên này không nghe mà dùng cây tấn công Đức.

Bị đánh, Đức bỏ chạy vào quán. Hai thanh niên kia bỏ đi thì gặp Nguyễn Minh Vương (Ba Vương, ngụ H.Cái Nước, Cà Mau) kể lại vụ việc vừa xảy ra. Cho rằng Đức "xin đểu", Vương cùng một số thanh niên trở lại tìm Đức, nhưng bị một nhóm do Võ Văn Hoàng cầm đầu, đuổi đánh. Hay tin đàn em bị đánh, nhóm Ba Ẩn kéo đến "xử" nhóm Hoàng. Kết thúc hỗn chiến, có 6 người của hai bên bị thương được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Trong lúc các bác sĩ đang cấp cứu, dưới sự chỉ đạo của Vương, Tâm, Tân tiếp tục kéo đến đập phá khoa cấp cứu và dùng hung khí truy sát đàn em của Hoàng. Vương hung hăng lao vào đâm Thái và Nhỏ.

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.