Thiếu tiền tiêu, hai thanh niên giết quản lý nhà nghỉ

30/03/2012 13:07 GMT+7

(TNO) Trưa 29.3, sau khi đi chơi về tới nhà nghỉ, Thức và Huỳnh yêu cầu bà Thoa trả lại hai con dao, rồi bàn cách giết bà Thoa để lấy tiền của nhà nghỉ tiêu xài.

(TNO) Sáng 30.3, Công an H.Thạch Thất, Hà Nội cho biết, đã bắt được Ngô Đăng Thức (SN 1996) và Nguyễn Văn Huỳnh (SN 1994) trú tại thôn 3 xã Phú Cát, H.Quốc Oai, TP.Hà Nội để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Tại trụ sở công an, Thức khai nhận, 8 giờ ngày 25.3, sau khi lấy trộm được của gia đình gần hai chỉ vàng, Thức cùng bạn là Nguyễn Văn Huỳnh (SN 1994) ở cùng thôn đã rủ nhau bỏ nhà đi bụi.

Quá trình đi bụi, chúng mua hai con dao nhọn, sau đó thuê nghỉ tại nhà nghỉ Quốc Triệu (thuộc thôn 2, xã Thạch Hoà, H.Thạch Thất), do bà Nguyễn Thị Kim Thoa làm quản lý. Trong khi làm thủ tục lấy phòng, phát hiện khách mang theo dao nhọn nên bà Thoa đã yêu cầu được giữ lại hai con dao này.

Trưa ngày 29.3, sau khi đi chơi về tới nhà nghỉ, Thức và Huỳnh yêu cầu bà Thoa trả lại hai con dao, rồi bàn cách giết bà Thoa để lấy tiền của nhà nghỉ tiêu xài.

16 giờ ngày 29.3, lợi dụng trong lúc bà Thoa đang cắt cỏ ngoài vườn, Thức đã dùng dao chém vào cổ bà Thoa. Cùng lúc này, Huỳnh lao vào bịt miệng, đâm tiếp một nhát khiến bà Thoa chết ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, Thức và Huỳnh lục người bà Thoa lấy hai điện thoại, cùng chùm chìa khóa, rồi quay lại nhà nghỉ toan lục lọi lấy tiền. Đúng lúc này, một người quen của bà Thoa đến, nhìn thấy bà Thoa nằm chết ngoài vườn nên đã hô hoán.

Thấy vậy hai đối tượng đã bỏ chạy. Tới 20 giờ cùng ngày, cả hai đối tượng bị bắt giữ.

Hà An

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.