Thành lập nghiệp đoàn nghề cá

30/03/2012 03:22 GMT+7

Ngày 29.3, LĐLĐ tỉnh Phú Yên tổ chức thành lập nghiệp đoàn nghề cá P.6, TP.Tuy Hòa với 150 đoàn viên tham gia. Đây là nghiệp đoàn nghề cá đầu tiên của tỉnh Phú Yên. P.6 có 341 tàu khai thác hải sản, trong đó có 223 tàu đánh bắt xa bờ với 2.230 lao động, sản lượng cá ngừ đại dương đánh bắt được hằng năm chiếm trên 95% sản lượng của cả tỉnh.

Ngày 29.3, LĐLĐ tỉnh Phú Yên tổ chức thành lập nghiệp đoàn nghề cá P.6, TP.Tuy Hòa với 150 đoàn viên tham gia. Đây là nghiệp đoàn nghề cá đầu tiên của tỉnh Phú Yên. P.6 có 341 tàu khai thác hải sản, trong đó có 223 tàu đánh bắt xa bờ với 2.230 lao động, sản lượng cá ngừ đại dương đánh bắt được hằng năm chiếm trên 95% sản lượng của cả tỉnh.

Ông Huỳnh Tấn Việt, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, cho biết việc thành lập nghiệp đoàn nghề cá sẽ tạo nhiều điều kiện để ngư dân đoàn kết, giúp đỡ nhau trong khai thác khơi xa, đặc biệt là bảo vệ ngư trường, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Dịp này, LĐLĐ tỉnh Phú Yên trao 20 suất quà (500.000 đồng/suất) cho 20 gia đình ngư dân nghèo, 20 doanh nghiệp trong tỉnh đã hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng quỹ nghiệp đoàn nghề cá.

 Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.